Lực lượng Công an cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực giữ vững địa bàn

Thứ tư, 15/10/2025 07:15

Ngày 14-10, Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Thành ủy viên, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã có buổi làm việc với Công an hai phường Hương Trà và Quảng Phú nhằm đánh giá tình hình các mặt công tác sau khi sáp nhập.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng kiểm tra cơ sở vật chất trụ sở Công an phường Hương Trà.
Đại tá Nguyễn Văn Tăng kiểm tra cơ sở vật chất trụ sở Công an phường Hương Trà.

Tại Công an phường (CAP) Hương Trà, Thượng tá Vương Quốc Hội- Trưởng CAP cho biết, trên địa bàn có nhiều tuyến giao thông quan trọng, 2 chợ lớn, 2 trường Cao đẳng và Trung cấp nghề, nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện… nên tiềm ẩn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến ANTT. Trước tình hình đó, đơn vị đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các mặt công tác nhằm đảm bảo tình hình an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) tại địa bàn. Lực lượng CAP làm rõ 10 vụ, khởi tố 16 bị can phạm pháp hình sự; xử phạt hành chính 11 vụ vi phạm pháp luật.

Trung tá Nguyễn Ngọc Tuấn- Trưởng CAP Quảng Phú thông tin, sau khi sáp nhập, địa bàn phường rộng, phát triển lĩnh vực du lịch nên tiềm ẩn nhiều vấn đề ảnh hưởng đến ANCT, TTATXH. Lực lượng CAP đã triển khai đồng bộ các mặt công tác, để giữ vững địa bàn, điều tra, làm rõ 3 vụ phạm pháp hình sự.

Tại buổi làm việc, chỉ huy Công an hai phường kiến nghị lãnh đạo Công an TP quan tâm, trang bị thiết bị phục vụ công tác thu nhận hồ sơ CCCD, đẩy mạnh thu nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến; trang bị bình chữa cháy, kit test ma túy; cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trụ sở để phục vụ hiệu quả nhiệm vụ công tác.

Biểu dương những nỗ lực của lực lượng Công an hai phường đạt được sau khi sáp nhập, Đại tá Nguyễn Văn Tăng đánh giá, địa bàn hai phường tiềm ẩn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến ANTT, chính vì vậy, nhiệm vụ của lực lượng Công an phường rất nặng nề. Để giữ vững ổn định địa bàn, lực lượng Công an hai phường cần chủ động xây dựng phương án đảm bảo an ninh, tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, các cơ sở kinh doanh có điều kiện, cơ sở lưu trú; triển khai hiệu quả các mặt công tác phòng ngừa "từ sớm, từ xa", quyết liệt đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, kéo giảm chỉ tiêu 5% phạm pháp hình sự, triệt tiêu các nguyên nhân phát sinh tội phạm. Đặc biệt, phải rà soát, quản lý và có biện pháp giáo dục số thanh thiếu niên không có việc làm, bỏ học có nguy cơ vi phạm pháp luật cao. Đối với tội phạm ma túy cần phải làm quyết liệt, quản lý chặt đối tượng nghiện, phải truy được nguồn gốc, bắt đối tượng bán lẻ ma túy.

Phó Giám đốc Công an TP yêu cầu lực lượng Công an hai phường tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, tham mưu chính quyền địa phương khắc phục các điểm đen gây mất ATGT để kéo giảm 3 tiêu chí; chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường quản lý công tác PCCC và CNCH, triển khai hiệu quả phương châm "4 tại chỗ", "3 sẵn sàng"; nhân rộng các mô hình Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu quả, đồng thời thanh loại các mô hình hoạt động không hiệu quả; tập trung tham mưu Đảng ủy, UBND phường hỗ trợ người tái hòa nhập cộng đồng tìm công việc làm, tiếp cận nguồn vốn vay phát triển kinh tế; nắm bắt những vấn đề liên quan đến khiếu kiện, khiếu nại, tranh chấp đất đai để kiến nghị chính quyền địa phương kịp thời giải quyết, không để phát sinh điểm nóng ảnh hưởng đến tình hình ANTT; tích cực hỗ trợ chính quyền phường thực hiện chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai… "Thực hiện chính quyền 2 cấp, nhiệm vụ của lực lượng Công an cấp xã tại cơ sở rất nhiều. Chính vì vậy, lực lượng Công an hai phường phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững ổn định địa bàn, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân", Đại tá Nguyễn Văn Tăng nhấn mạnh.

Về những kiến nghị của Công an hai phường, Đại tá Nguyễn Văn Tăng giao cho các Phòng nghiệp vụ liên quan khẩn trương kiểm tra, báo cáo Giám đốc Công an TP giải quyết theo quy định.

LÊ VƯƠNG